IS nã pháo vào trường học Syria, gần 30 người thương vong

Người dân đi qua đống đổ nát của một tòa nhà bị trúng tên lửa tại Deir Ezzor hồi tháng 9/2013. Ảnh: AFP
Người dân đi qua đống đổ nát của một tòa nhà bị trúng tên lửa tại Deir Ezzor hồi tháng 9/2013. Ảnh: AFP
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, ngày 22/12, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nã pháo vào một trường học ở miền đông Syria khiến ít nhất 9 nữ sinh thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Theo SOHR và truyền thông Syria, “những quả đạn pháo do các phần tử khủng bố bắn” đã trúng một trường học ở thành phố Deir Ezzor, thủ phủ của tỉnh Deir Ezzor. Đây vốn là khu vực do chính phủ Syria kiểm soát song phần lớn nằm dưới quyền kiểm soát của các tay súng IS.

Theo báo cáo, ít nhất 9 nữ sinh thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ việc. Số người thiệt mạng dự kiến tiếp tục tăng vì một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau vụ việc, chính phủ Syria đã lên án vụ tấn công. Thủ tướng Syria Wael al-Halaqi khẳng định “những quả đạn pháo của nhóm khủng bố sẽ không thể ngăn cản chúng ta tiếp tục sứ mệnh giáo dục”.

Cũng theo SOHR, trong nhiều tháng qua, hàng chục người thương vong do các vụ nã pháo hạng nặng tại khu vực Deir Ezzor.

Trong những tuần gần đây, liên quân do Mỹ dẫn đầu và máy bay quân sự của Nga tiến hành không kích nhắm vào mục tiêu là các chiến binh thánh chiến cực đoan trong tỉnh trên.

Theo Theo Reuters, AFP
MỚI - NÓNG