IS ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng trước mặt trẻ em

Tù nhân bị đưa lên nóc nhà, chuẩn bị hành hình
Tù nhân bị đưa lên nóc nhà, chuẩn bị hành hình
TPO - Theo Dailymail hôm 19/4, một tù nhân của IS bị các chiến binh bịt mặt ném khỏi toà nhà cao tầng vì cáo buộc đồng tính ngay trước mặt nhiều trẻ em ở Iraq.

Theo đoạn video được IS công bố mới đây, người đàn ông áo xanh bị đưa lên nóc nhà cao hơn 30 mét, sau đó bị đẩy xuống dưới nền bê tông. Bên dưới là người dân trong đó nhiều trẻ em đứng nhìn.

IS ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng trước mặt trẻ em ảnh 1

Người đàn ông bị đẩy ra khỏi nóc nhà

Nổi tiếng về các phương pháp giết người tàn bạo, IS thường xuyên dùng hình phạt ném ra khỏi toà nhà cao tầng đối với người đồng tính.

IS ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng trước mặt trẻ em ảnh 2

Người dân trong đó có nhiều trẻ em đứng xem

Theo tổ chức Hành động Quốc tế có trụ sở ở New York, tính đến tháng 12 năm ngoái, ít nhất 36 người đàn ông ở Syria và Iraq đã bị IS xử tử vì cáo buộc đồng tính. Đối với người Hồi giáo, đồng tính được cho là tội lỗi.

IS ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng trước mặt trẻ em ảnh 3

Một chiến binh buộc tội tù nhân trước đám đông

Các chiến binh IS thường tra tấn những người bị nghi ngờ đồng tính, ép họ khai danh tính những người đồng tính khác hoặc kiểm tra laptop, điện thoại để truy lùng họ.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG