IS nhận trách nhiệm khủng bố Syria, 30 người thiệt mạng

Một cảnh hoang tàn ở ngoại ô Damascus, Syria
Một cảnh hoang tàn ở ngoại ô Damascus, Syria
TPO - Theo RT chiều ngày 31/1, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho hai vụ nổ bom vừa xảy ra tại ngoại ô thủ đô Damascus của Syria khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, 40 người bị thương.

Theo Bộ Nội vụ Syria, vụ đánh bom kép xảy ra ở khu phố chủ yếu người Shiite sinh sống.

Đài truyền hình của nhóm chiến binh Shiite Hezbollah ở Lebanon, vụ tấn công xảy ra ở quận Sayeda Zeinab, nơi đặt đền thờ lớn của người Hồi giáo dòng Shiite.

Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin “hai vụ khủng bố nổ ra, một vụ là đánh bom xe, vụ còn lại là đánh bom tự sát”.

Vụ khủng bố xảy ra trong bối cảnh các đại diện của chính phủ Syria và phe đối lập tới Geneva tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc làm trung gian. 

Liên Hợp Quốc cho biết, các cuộc đàm phán có thể kéo dài đến 6 tháng nhằm đạt được các thỏa thuận ngừng bắn, tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến cướp đi sinh mạng của 250.000 người.

Đền thờ ở Sayeda Zeinab từng là mục tiêu của nhiều vụ khủng bố. Tháng 2/2015, một vụ nổ xảy ra trên chiếc xe bus chở người hành hương Lebanon đang trên đường đến đền thờ Sayeda Zeinab khiến 9 người thiệt mạng. Mặt trân Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda nhận trách nhiệm cho vụ này.

Cũng trong tháng 2/2015, hai vụ đánh bom tự sát cũng xảy ra tại một trạm kiểm soát gần đền thờ khiến 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.