IS nhốt cũi, thiêu sống 19 phụ nữ giữa đám đông

Phiến quân IS. Ảnh: AFP
Phiến quân IS. Ảnh: AFP
TPO - RT ngày 5/6 đưa tin, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa thiêu sống 19 phụ nữ người Kurd ngay trước đám đông ở Mosul, Iraq vì từ chối làm nô lệ tình dục.

Theo các nhân chứng, những phụ nữ xấu số này là người Yazidi, nhóm cộng đồng thiểu số người Kurd. Hôm 2/6, phiến quân IS nhốt họ vào trong cũi sắt và thiêu sống trước đám đông ở Mosul, nơi bị IS chiếm đóng từ năm 2014.

Hãng tin ARA News dẫn lời một nhà hoạt động địa phương tên Abdullah al-Malla cho biết: “Họ bị xử tử vì từ chối quan hệ tình dục với các chiến binh IS”.

Anh Abdullah nói thêm, hàng trăm người dân địa phương chứng kiến cảnh thảm khốc này nhưng không ai dám làm gì.

Theo Dailymail, hồi tháng 4 vừa qua, IS cũng hành quyết 250 phụ nữ vì từ chối “kết hôn tạm thời” với các chiến binh ở Mosul.

Tháng 10 năm ngoái, nhiều nguồn tin cho biết, hơn 500 phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số Yazidi bị IS bắt cóc khi đánh chiếm Sinjar, miền bắc Iraq hồi tháng 8/2014. IS cũng giết hại 5.000 đàn ông Yazidi trong thời gian này.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.