IS 'suy yếu từng ngày', mất dần lãnh thổ tại Iraq

Phiến quân IS.
Phiến quân IS.
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) suy yếu tại Iraq, mất dần các vùng lãnh thổ chiếm đóng, chật vật để chiêu mộ, củng cố hàng ngũ và khó có thể thực hiện các đợt tấn công lớn. 

Theo AFP, nhận định trên được đưa ra bởi Thiếu tướng Mỹ Gary Volesky từ thủ đô Baghdad của Iraq.

Ông Volesky cho hay, những nỗ lực của lực lượng Iraq với sự hậu thuẫn của Mỹ, đang dần được đền đáp. Chiến dịch giành lại nhiều vùng lãnh thổ lớn bị IS chiếm đoạt từ năm 2014 đạt hiệu quả, trong đó có các thành phố chiến lược như Mosul, Fallujah tại tỉnh Anbar và Nineveh.

“IS thế ở phòng thủ, cố gắng trì hoãn bước tiến của lực lượng quân đội, an ninh Iraq. Bọn chúng không còn khả năng tiến hành những cuộc tấn công lớn”, ông Volesky nói.

Tuy vậy, ông Volesky cũng thừa nhận bị bất ngờ trước một số cuộc tấn công của IS, trong đó có vụ lính đặc nhiệm bị sát hại hôm 3/5 hay ba vụ nổ bom xe tại Baghdad hôm qua khiến ít nhất 94 người chết.

Theo một phát ngôn viên chính phủ Mỹ, IS hiện chỉ kiểm soát 14% lãnh thổ tại Iraq, giảm từ mức 40% trước đây.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG