IS tấn công liên tiếp Ai Cập, 22 người thương vong

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ
TPO - Hôm 7/4, hai vụ nổ liên tiếp xảy ra ở bán đảo Sinai, Ai Cập khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 15 người bị thương.

Theo hãng tin Reuters, 7 người thiệt mạng gồm 5 binh sỹ, 1 sỹ quan quân đội và 1 dân thường là phụ nữ.  Nhiều xe bọc thép bị nổ trong hai vụ này. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Cũng theo Reuters, bom được cài dọc con đường Rafah và nam Sheikh Zuwayed và bị kích nổ bởi thiết bị điều khiển từ xa khi đoàn xe quân sự đi qua.

Ai Cập đang phải chống chọi với quân nổi dậy bùng lên sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi của Huynh đệ Hồi giáo, phong trào Hồi giáo lâu đời nhất của Ai Cập, hồi năm 2013.

Quân nổi dậy do tổ chức IS chi nhánh tại Ai Cập lãnh đạo đã cướp 4đi sinh mạng hàng trăm binh sỹ và cảnh sát nước này. Mục tiêu của chúng là lực lượng an ninh và người phương tây ở Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi mô tả những chiến binh IS là mối đe doạ hiện hữu của nước này.

IS hiện đang chiếm giữ vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq, Syria và đang hiện diện ở Libya, láng giềng với Ai Cập.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG