IS thả 25 học sinh người Kurd bắt cóc tại Syria

Các tay súng IS
Các tay súng IS
TPO - Ngày 29/10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã trả tự do cho 25 học sinh người Kurd, những người cuối cùng trong số 153 em bị bắt cóc hồi tháng 5 ở miền Bắc Syria.

Theo Reuters, các chiến binh thánh chiến Hồi giáo đã bắt cóc số học sinh trên, ở độ tuổi 13-14, khi các em đang trên đường trở về thị trấn Kobane của Syria sau khi tham dự kỳ thi tại thị trấn Manbej, thành phố Aleppo hôm 29/5.

“Các em đã được trả tự do khỏi Manbej. Đây là đợt thả cuối cùng”, quan chức ngoại giao Kobane Idris Nassan cho biết. Mặc dù không biết rõ lý do vì sao các học sinh được thả, nhưng ông Nassan cho rằng, có thể đây là một phần chiến dịch “tuyên truyền” của IS.

Trước đó, hồi tháng bảy, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) có trụ sở tại New York (Mỹ) cho biết, đã có 15 trẻ em được thả vào tháng sáu để đổi lấy ba thành viên IS bị lực lượng người Kurd bắt giữ.

Cũng theo HRW, hai bé trai trốn thoát nói rằng IS đã ép buộc những học sinh bị bắt cóc phải học những bài về hệ tư tưởng thánh chiến Hồi giáo.

Trong khi đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London, Anh cho biết hôm 30/9, IS đã thả hơn 70 em trong số 153 học sinh nói trên.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.