IS treo hai thiếu niên lên cột vì ăn trong tháng lễ Hồi giáo

IS áp dụng nhiều luật lệ hà khắc trong những vùng lãnh thổ chúng kiểm soát.
IS áp dụng nhiều luật lệ hà khắc trong những vùng lãnh thổ chúng kiểm soát.
TPO - Ngày 22/6, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã trói tay hai thiếu niên rồi treo lên cột vì cáo buộc ăn vào ban ngày trong tháng lễ Ramadan.   

AFP dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, hai thiếu niên bị phiến quân IS trói tay rồi treo lên cột ở ngôi làng Mayadeen, tỉnh Deir Ezzor, Syria. Họ bị cáo buộc ăn vào ban ngày trong tháng lễ Hồi giáo Ramadan.

“Cư dân trong làng đã báo cáo về việc IS trói hai thiếu niên rồi treo lên một cây cột ở khu vực gần trụ sở cảnh sát của nhóm ở Hissba. Họ bị treo từ trưa đến tận tối do vi phạm quy định ăn uống vào ban ngày trong thánh lễ”, Rami Adbel Rahman, Trưởng SOHR cho hay.

Cũng theo ông Rami, một biển báo được đặt cạnh hai thiếu niên với dòng chữ “Hai đối tượng này đã phá vỡ luật lệ tôn giáo”.

Trong suốt tháng thánh lễ Ramadan (bắt đầu từ hôm 18/6), các tín đồ kiêng ăn, uống, hút thuốc và cả quan hệ tình dục từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn.

Phiến quân IS kiểm soát vùng đất rộng lớn ở Syria và Iraq, áp đặt nhiều luật lệ hà khắc.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.