IS trói tù nhân vào cột đá cổ rồi cho nổ tung

Khải Hoàn Môn ở Palmyra trước khi bị IS phá hủy
Khải Hoàn Môn ở Palmyra trước khi bị IS phá hủy
TPO - Telegraph hôm 26/10 dẫn nguồn tin từ Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria cho biết, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã trói 3 tù nhân vào cột đá hàng nghìn năm tuổi ở thành phố cổ Palmyra và cho nổ tung tất cả.

Ông Khaled Al-Homsi, một nhà hoạt động đến từ Palmyra cho biết, IS không nói rõ những tù nhân này là ai cũng như lý do họ bị hành quyết.

Ông nói: “Không ai ở đó chứng kiến cảnh hành quyết này cả. Các cột đá đã bị phá hủy IS cấm mọi người lại gần khu vực này”.

IS đã chiếm nhiều khu vực ở Iraq và Syria vào năm ngoái nhằm tạo nên một đế chế áp dụng luật Hồi giáo cực đoan. Chúng cho rằng bất cứ công trình lịch sử nào có từ thời tiền Hồi giáo đều đáng bị phá hủy.

Sau khi chiếm Palmyra từ chính phủ Syria, IS đã công bố nhiều video phá hủy không thương tiếc những di sản nổi tiếng nhất của nơi này như đền Bel và Baalshamin cũng như những tháp mộ và cổng vòm của thành phố. Hồi tháng 8, IS cũng hành quyết nhà khảo cổ kì cựu của Palmyra là ông Khaled al-Asaad.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.