IS tung video kêu gọi tín đồ Hồi giáo tấn công Pháp

Các phần tử thánh chiến treo cờ IS.
Các phần tử thánh chiến treo cờ IS.
TPO - Ngày 3/2, Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tung một đoạn video kêu gọi các chiến binh thánh chiến tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Pháp, gần 1 tháng sau vụ tấn công đẫm máu  ở tuần báo châm biếm Charlie Hebdo khiến 12 người thiệt mạng.

Trong đoạn video, một phần tử thánh chiến đeo mặt nạ, được các phiến quân vây quanh, đã kêu gọi cộng đồng Hồi giáo ở Pháp rời bỏ đất nước để gia nhập "vương quốc Hồi giáo caliphate" của IS, bao gồm các khu vực ở Iraq và Syria. 


Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter và các diễn đàn thánh chiến của những kẻ ủng hộ phiến quân IS.

Phần tử thánh chiến đeo mặt nạ kêu gọi những kẻ ủng hộ tấn công cảnh sát và các mục tiêu quân sự, cũng như kêu gọi mọi người tham gia các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối vụ tấn công tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo khiến 12 thiệt mạng hồi tháng trước.

Tên này cũng yêu cầu Pháp trả tự cho những phần tử Hồi giáo mà nước này đang giam giữ và để họ rời khỏi Pháp.

Cùng ngày, ba binh sĩ tuần tra Pháp bị thương tại thành phố Nice sau khi một kẻ cầm dao tấn công họ.

Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.