IS tuyên bố bắn rơi máy bay chiến đấu của Mỹ

Ảnh minh họa: Reuters.
Ảnh minh họa: Reuters.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 25/7 tuyên bố đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Mỹ ở Iraq và khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin này.

Hãng tin Amaq của IS cho biết, nhóm này hôm 25/7 đã bắn rơi một chiến đấu cơ của Mỹ gần căn cứ không quân Ayn al-Asad , cách thủ đô Baghdad khoảng 160km về phía tây bắc.

“Toàn bộ phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi gần căn cứ Ayn al-Asad đã thiệt mạng”, Amaq cho biết.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã phủ nhận thông tin này. Trả lời phỏng vấnAFP, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michele Rollins khẳng định tất cả máy bay của liên quân vẫn an toàn.

Ayn al-Asad là một căn cứ của Mỹ ở tỉnh Anbar của Iraq, phía tây Baghdad và hiện được sử dụng cho chiến dịch chống IS.

Liên quân do Mỹ đứng đầu tiếp tục tiến hành chiến dịch không kích, đồng thời huấn luyện và hỗ trợ cho lực lượng quân đội Iraq nhằm chống IS. Kể từ năm 2014, IS đã chiếm một vùng rộng lớn ở Iraq và tuyên bố lập ra một nhà nước Hồi giáo tự xưng cả ở Iraq và Syria. Với sự hỗ trợ của liên quân, Iraq đã giành lại một số vùng đất từ tay IS. Tuy nhiên, IS hiện vẫn chiếm giữ các vị trí quan trọng ở quốc gia này như Mosul - thành phố lớn thứ 2 ở Iraq.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...