IS tuyên bố bắn rơi máy bay liên quân Mỹ

Người được cho là viên phi công liên quân bị chiến binh IS bắt sống. Ảnh: Getty Images
Người được cho là viên phi công liên quân bị chiến binh IS bắt sống. Ảnh: Getty Images
TP - Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở miền Bắc Syria, bắt giữ phi công người Jordan, báo Anh Daily Mail ngày 24/12 đưa tin.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo: “Chúng tôi xác nhận thông tin các thành viên IS đã bắt một tù binh phi công Ảrập (không phải người Syria) sau khi bắn hạ máy bay của anh này bằng tên lửa phòng không gần thành phố Raqqa”. Các chiến binh IS ở Raqqa phát tán hình ảnh liên quan trên các trang web thánh chiến. Hồi tháng 10, hãng CBS News đưa tin IS đã có trong tay các tên lửa phòng không vác vai. Nếu việc bắn hạ máy bay là thật, đây là lần đầu tiên IS bắn rơi máy bay của liên quân từ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống IS tại Syria cách đây ba tháng.

Trung tâm truyền thông Raqqa chịu trách nhiệm về các khu vực do IS kiểm soát công bố bức ảnh một người được cho là phi công mặc áo phông trắng, với 11 chiến binh vây quanh, một số bịt mặt. Chính quyền Jordan chưa bình luận về thông tin trên. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết đã nắm được thông tin qua mạng xã hội về việc máy bay bị bắn hạ, nhưng chưa thể xác nhận thông tin.

Liên quân thực hiện hàng trăm vụ không kích vào các vị trí của IS tại Syria từ ngày 23/9. Ảrập Xêút, Jordan, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất cũng tham gia chiến dịch không kích, trong khi Qatar cung cấp hỗ trợ hậu cần. Tuần qua, các chiến binh người Kurd đẩy lui lực lượng IS, giải phóng thị trấn Sinjar phía bắc Iraq, nơi IS thảm sát và bắt làm nô lệ hàng trăm người dân ở đây.

Trước đó, IS càn quét Sinjar, giết chết hàng trăm người thiểu số Yazidi và bắt hàng trăm phụ nữ người Yazidi phải kết hôn với các chiến binh tại Syria, Iraq hoặc làm nô lệ tình dục cho chúng. Hàng ngàn người Yazidi chạy trốn lên núi, bị vây hãm và chết dần chết mòn vì thiếu lương thực. Nay lực lượng người Kurd phản công, đẩy lùi IS về phía biên giới gần Syria.

Trong khi đó, IS tổ chức nhiều vụ đánh bom tự sát nhằm vào các lực lượng thân chính phủ Iraq. Sáng 24/12, một vụ đánh bom tự sát tại căn cứ quân sự phía nam thủ đô Baghdad khiến 35 dân quân ủng hộ chính quyền chết và bị thương. Theo Daily Mail, một nhà báo người Đức từng trải qua 10 ngày sống tại các vùng đất do IS chiếm đóng nói rằng, nhóm khủng bố này “hùng mạnh và nguy hiểm hơn bất cứ những gì người phương Tây hình dung”.

Nhà báo Jurgen Todenhofer, 74 tuổi, đã tới Mosul phía bắc Iraq, vào những vùng lãnh thổ IS đang kiểm soát ở Raqqa và Deir ez-Zor tại Syria. Ông bi quan rằng, phương Tây không hiểu hết về mối đe dọa từ IS mà họ đang phải đối mặt, cũng như đã đánh giá thấp chúng. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Todenhofer nói IS là “tổ chức hùng mạnh nhất mà tôi từng biết”.

Theo nhà báo Todenhofer, các chiến binh IS rất bạo lực, thông minh và nguy hiểm hơn phương Tây nghĩ. Chúng tin vào chiến thắng và đang lên kế hoạch thảm sát với mục tiêu xóa sổ tất cả những người vô thần và những người theo tôn giáo không phải là đạo Hồi, hoặc không tuân theo luật lệ đạo Hồi.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.