IS tuyên bố 'bắn rơi máy bay Nga tại Ai Cập'

Nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Ai Cập đã ra tuyên bố chính họ bắn hạ máy bay chở khách Nga
Nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Ai Cập đã ra tuyên bố chính họ bắn hạ máy bay chở khách Nga
TPO - Vào tối nay (giờ Việt Nam), nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Ai Cập đã ra tuyên bố chính họ bắn hạ máy bay chở khách Nga làm toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng, theo Reuters.

Trong một tuyên bố đang được lan truyền rộng rãi bởi những người ủng hộ trên Twitter, nhóm phiến quân IS ở Ai Cập lên tiếng nhận trách nhiệm về việc bắn rơi một máy bay chở khách của Nga ở Sinai.

“Các tay súng của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắn hạ một phi cơ Nga bay qua tỉnh Sinai khi nó đang chở theo hơn 220 quân viễn chinh của Nga. Tất cả chúng đều đã bị tiêu diệt, cám ơn đấng tối cao”, thông báo của IS lan truyền trên Twitter.

Ngoài ra, website Aamaq, được coi là “hãng thông tấn” bán chính thức của tổ chức IS cũng đăng tải thông tin nhận trách nhiệm tương tự. IS không nêu rõ thêm thông tin chi tiết quanh vụ việc.

Địa điểm máy bay bị rơi nằm tại khu vực quân chính phủ Ai Cập vẫn đang giao chiến với lực lượng nổi dậy, do một nhánh của IS tại bán đảo Sinai cầm đầu.

Các nguồn tin an ninh Ai Cập trước đó cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay bị bắn hạ hay phát nổ trên không.

224 người gồm 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trên chuyến bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia, số hiệu 7K9268. Các nguồn tin an ninh của Ai Cập cho hay, theo điều tra ban đầu, máy bay A-321 rơi do vấn đề kỹ thuật. 

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay, việc giải mã hộp đen sẽ nhanh chóng được tiến hành.

Trước đó, hôm 13/10, IS từng dọa sẽ tiêu diệt Nga do nước này triển khai chiến dịch không kích nhằm vào nhóm phiến quân ở Syria.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.