IS tuyên bố xâm nhập vào Bộ Quốc phòng Anh

Bộ Quốc phòng Anh
Bộ Quốc phòng Anh
TPO - Tờ Independent hôm nay (3/5) đưa tin, một nhóm tin tặc thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tuyên bố xâm nhập vào Bộ Quốc phòng Anh và đe dọa sẽ tiết lộ nhiều bí mật quân sự của nước này.

Nhóm tự nhận là “Đơn vị Tấn công công nghệ cao Nhà nước Hồi giáo” tuyên bố: “Chúng tôi sẽ công bố các thông tin tình báo bí mật mà IS vừa nhận được từ những người anh em xâm nhập được vào Bộ Quốc phòng Anh. Chúng tôi cũng đang tiến sâu vào Mỹ và Anh một cách chậm rãi, bí mật cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận về thông tin này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Dù chúng tôi không bình luận về các mối đe dọa an ninh mạng, nhưng Anh là một nước đi đầu trong lĩnh vực này. Chúng tôi đầu tư nhiều nhất có thể nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Việc tăng ngân sách quốc phòng có nghĩa là chúng tôi luôn đi trước kẻ thù về không gian mạng”.

Nhóm tin tặc IS đưa ra tuyên bố trên sau khi công khai thông tin cá nhân về 75 binh sỹ Mỹ trong danh sách “cần giết” của chúng. Những binh sỹ này được cho là phi công có liên quan đến chiến dịch không kích tiêu diệt IS của Mỹ.

Nhóm khích lệ những kẻ thánh chiến trên đất Mỹ cũng như khắp thế giới truy sát 75 người này. “Hãy giết họ bất cứ khi nào có thể, gõ cửa và chặt đầu họ, đâm chém, bắn vào mặt hay đánh bom họ”, nhóm này nói.

Tướng Adrian Rankine Galloway, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết: “Chúng tôi nhận thức được rằng IS và các tổ chức khủng bố đang có ý định tiết lộ thông tin cá nhân về các quân nhân của Mỹ và các đối tác liên minh tham gia chiến dịch chống IS. Chúng tôi có các biện pháp chủ động bảo vệ quân nhân và gia đình của họ… Điều này cũng không làm ảnh hưởng tới các hoạt động tiêu diệt IS”.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.