Israel bị nã rocket từ Lebanon

Israel bị nã rocket từ Lebanon
Israel vừa phải hứng chịu hai quả rocket từ phía Lebanon, cuộc tấn công đầu tiên kể từ sau chiến tranh chống Hezbollah năm 2006.
Israel bị nã rocket từ Lebanon ảnh 1

Vị trí thị trấn Kiryat Shmona, nơi bị tấn công, trên lược đồ khu vực.

Các nhà chức trách cho biết, hai quả rocket Katyusha đã nổ tung gần thị trấn Kiryat Shmona thuộc khu vực biên giới phía bắc Israel. Cảnh sát địa phương khẳng định không có thương vong.

Nhiều xe ôtô bị hư hại trong cuộc tấn công này. Các chuyên gia bom mìn đã mở một cuộc điều tra tại hiện trường ngay sau đó.

Đài Phát thanh quân đội Israel đưa tin, đây là lần đầu tiên Israel phải hứng chịu một cuộc tấn công như vậy từ đất Lebanon kể từ sau cuộc chiến chống Hezbollah hồi cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm ngoái.

Rocket được bắn từ ngôi làng Taibeh của Lebanon vào sâu trong đất Israel 4km tính từ biên giới. Theo Đài Truyền hình Lebanon LBC, một quả đánh trúng một nhà máy, quả còn lại đánh trúng một xe ôtô.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Một phát ngôn viên của Hezbollah ở Beirut khẳng định tổ chức này không liên quan đến cuộc tấn công.

Lực lượng an ninh Israel và Palestine cho biết họ tin một tổ chức Palestine ở Lebanon là thủ phạm.

Diễn biến trên xảy ra khi Thủ tướng Israel Ehud Olmert đang ở New York trong chuyến thăm 3 ngày tới Mỹ. Theo Đài Phát thanh Israel, ông Olmert đã được thông tin về vụ việc.

Theo VietNamNet/BBC, AP

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.