Israel chấm dứt phong tỏa Libăng

Israel chấm dứt phong tỏa Libăng
TPO - Bắt đầu từ 18h chiều nay giờ địa phương, quân đội Israel sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa về cả đường không lẫn đường biển đối với Libăng, kết thúc cuộc bao vây về mọi mặt được quân đội Israel áp dụng ngay từ giai đoạn đầu cuộc khủng hoảng quân sự.
Israel chấm dứt phong tỏa Libăng ảnh 1

Dỡ bỏ phong tỏa sẽ tạo điều kiện cho Libăng tái thiết sau chiến tranh (AP)

Cuộc chiến kéo dài 34 ngày giữa Israel và du kích quân Hezbollah chấm dứt bằng một lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn 3 tuần trước. Tuy nhiên, Israel vẫn duy trì phong tỏa Libăng và cộng đồng quốc tế liên tục gây sức ép đòi họ chấm dứt hoạt động này.

Quân đội Israel lấy lý do phong tỏa đường không và đường biển Libăng là để chặn đứng nguồn tiếp tế vũ khí và hậu cần cho lực lượng du kích Hezbollah từ bên ngoài. Nhưng tới hôm qua, văn phòng thủ tướng Israel ra tuyên bố nhấn mạnh, đã đến lúc lực lượng đa quốc gia đảm trách theo dõi các hải cảng và sân bay tại Libăng.

Theo đó, các chuyên gia Đức bắt đầu làm việc tại sân bay Rafik Hariri Beirut, cửa ngõ hàng không quốc tế duy nhất của Libăng, kể từ hôm qua. Phi trường này phải đóng cửa ngay sau khi nổ ra xung đột do máy bay Israel ném bom các đường băng. Bên cạnh đó, hải quân Đức cũng sẽ có mặt tại vùng bờ biển Libăng trong vòng hai tuần tới.

Beirut từng tuyên bố, nếu Israel không sớm dõ bỏ phong tỏa họ sẽ tự mình phá thế bị bao vây. Quyết định hôm qua của tel Aviv cho phép Libăng triển khai hoạt động tái thiết, khôi phục hoạt động giao thương và cải thiện dần cuộc sống của người dân. Việc chấm dứt phong tỏa Libăng cũng tháo ngòi căng thẳng trong khu vực, do các nước Ảrập vốn coi hành động quân sự của Israel như cái gai trong mắt họ.

MỚI - NÓNG