Israel đóng cửa hai cửa khẩu biên giới với Gaza

Cửa khẩu biên giới Kerem Shalom của Israel vào Dải Gaza.
Cửa khẩu biên giới Kerem Shalom của Israel vào Dải Gaza.
TPO - Bộ Quốc phòng Israel ngày 2/11 cho biết, nước này đã đóng hai cửa khẩu với Gaza sau khi một quả rocket bắn từ dải đất của Palestine rơi xuống lãnh thổ Israel.

Theo RT, Tel Aviv đã đóng cửa khẩu Erez và Kerem Shalom cho tới khi có thông báo mới và chỉ mở khi có các chuyến hàng nhân đạo.

Quyết định trên được chính quyền Israel đưa ra sau khi hệ thống phòng thủ Iron Dome phát hiện một tên lửa được bắn từ dải Gaza đã rơi vào khu vực Eshkol, miền Nam Israel đêm hôm thứ Sáu (31/10), song không gây thương vong hay thiệt hại nào.

"Một tên lửa được phóng từ Gaza rơi xuống miền nam Israel. Không có thiệt hại hoặc thương tích báo cáo, "phát ngôn viên quân đội Israel Trung tá Peter Lerner cho biết trên Twitter.

Trước đó, hôm 26/8, quân đội Israel và các tay súng thuộc phong trào Hamas ở Palestine đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn vô thời hạn do Ai Cập làm trung gian tại dải Gaza.

Cuộc xung đột kéo dài 50 ngày giữa hai bên đã làm ít nhất 2.140 người dân Palestine và 73 người Israel thiệt mạng.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.