Israel mua tàu ngầm hạt nhân của Đức

Israel mua tàu ngầm hạt nhân của Đức
TP - Quân đội Israel vừa mua 2 tàu ngầm Dolphin, do Đức sản xuất, có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Đây là loại tàu ngầm vừa chạy bằng điện vừa bằng dầu diesel với giá 1,3 tỷ USD.

Phía Đức thừa nhận đã ký hợp đồng bán vũ khí này cho Israel mới hôm 6/7 vừa qua. Thế nhưng báo Jerusalem Post của Israel cho biết, hai chiếc tàu ngầm Dolphin trong tuần này đã được đưa vào hoạt động.

Tàu ngầm Dolphin có khả năng lặn lâu hơn so với 3 chiếc tàu ngầm cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Israel sẵn có từ trước. Ngoài tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bắn từ tàu ngầm Israel hiện đã sở hữu các tên lửa đạn đạo mang tên Jericho - 1 và Jericho - 2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Các chuyên gia quân sự cho rằng việc Israel trang bị thêm 2 tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân nữa là một thông điệp răn đe rõ ràng đối với Iran. Tel Aviv đã sẵn sàng đánh trả Tehran nếu bị Iran tấn công bằng vũ khí nguyên tử. 

Sau 34 ngày chiến tranh Israel - Hezbollah, các chuyên gia LHQ đã phát hiện thấy rất nhiều bom chùm chưa nổ do các máy bay Israel ném xuống miền Nam Libăng.

Nữ phát ngôn viên Dalya Farran của Trung tâm rà phá bom mìn LHQ cho biết, Trung tâm đã xác định được nhiều bom chùm của Israel chưa nổ tại 285 vị trí thuộc miền Nam Libăng. Bom chùm là loại vũ khí giết người hàng loạt.

Nếu quả thực Israel đã sử dụng trong cuộc chiến tranh vừa qua thì Tel Aviv đã vi phạm các hiệp định ký kết bí mật giữa Mỹ và Israel khi chuyển giao loại bom này.

Theo Công ước Geneva, việc sử dụng bom chùm để chống lại quân đội đối phương thì không bị cấm nhưng dùng bom chùm ném vào khu dân thường là phạm pháp.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/8 cho biết phía Mỹ chính thức mở cuộc điều tra về việc Israel sử dụng bom chùm.

Báo New York Times cho hay, do có tin Tel Aviv đã sử dụng bom chùm ở Nam Libăng, Washington đã quyết định hoãn chuyển giao loại tên lửa M-26 tương tự bom chùm cho Israel.

MỚI - NÓNG