Israel: Shimon Peres thất bại

Israel: Shimon Peres thất bại
Lãnh đạo Công đoàn, Amir Peretz đã chiến thắng sít sao trong cuộc tranh cử chức lãnh đạo đảng Lao động với ông Peres, người năm nay 82 tuổi và đã từng giành giải Nobel về hoà bình.

Một uỷ ban của đảng phản đối các cáo buộc của ông Peres là đã có gian lận trong bầu cử, và tuyên bố ông Peretz là người chiến thắng.

Kết quả bầu cử cho thấy ông Amir Peretz giành 42,35% trong khi ông Shimon Peres chỉ giành được 39,96% số phiếu.

Kết quả bất ngờ này có nghĩa là sẽ có tổng tuyển cử quốc gia sớm, vì ông Peretz đã nói ông sẽ tách đảng Lao động khỏi chính phủ liên minh cầm quyền tại Israel.

Ông Peres đã gia nhập đảng Lao động với Chính phủ vào tháng Một vừa qua, với tư cách là đối tác thiểu số trong Chính phủ do Thủ tướng Ariel Sharon thuộc đảng Likud cầm đầu.

Đảng Lao động vốn ủng hộ kế hoạch rút người khỏi dải Gaza của ông Sharon.

Đây là một chính sách đã gây nhiều chia rẽ trong chính đảng Likud và ông Sharon chắc đã không thể nào thực hiện được nếu không có các đối tác nhỏ trong liên minh cầm quyền.

Ông Peres muốn tiếp tục liên minh cầm quyền này cho tới tận cuộc bầu cử tới được lên kế hoạch vào tháng 11/2006.

Thế nhưng ông Peretz nói đảng Lao động sẽ rút khỏi liên minh và vận động bầu cử sớm.

Ông Peretz là lãnh đạo của tổ chức Công đoàn chính tại Israel mang tên Histadrut.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.