Israel tạm dẫn đầu trong ‘cuộc đua tiêm chủng vắc-xin COVID-19 toàn dân’ trên thế giới

Một người dân Israel được tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Ảnh: EPA.
Một người dân Israel được tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Ảnh: EPA.
TPO - Israel hiện đang là quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 trên dân số cao nhất thế giới với hơn một triệu người dân đã được chích ngừa mũi vắc-xin đầu tiên, trong bối cảnh một số quốc gia khác cũng đã và đang triển khai những chiến dịch tiêm chủng ‘lớn nhất trong lịch sử’ đất nước mình.

Theo thống kê từ trang web theo dõi tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 trên toàn cầu Our World in Data có liên kết với Đại học Oxford của Vương quốc Anh, cứ 100 người dân Israel thì có gần 12 người đã được chích ngừa mũi vắc-xin đầu tiên với tỉ lệ cụ thể là 11.55, cao nhất trên thế giới tính đến lúc này.

Được biết Israel đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 từ ngày 19/12 năm ngoái với khoảng 150.000 người được tiêm mỗi ngày và những đối tượng được ưu tiên là người trên 60 tuổi, người “dễ bị tổn thương” cùng những nhân viên y tế trong tuyến đầu chống dịch.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn đài YNet TV, Bộ trưởng Y tế Israel Yuli Edelstein đã chia sẻ rằng nước này đã chia nhỏ và bảo quản các lô vắc xin COVID-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất, vốn phải được bảo quản nghiêm ngặt ở nhiệt độ âm 70 độ C, một cách an toàn, qua đó giúp cho những lô vắc-xin đến được với người dân Israel ở những vùng sâu vùng xa trong thời gian sớm nhất mà vẫn đảm bảo được tính hiệu quả của vắc-xin.

Trước đó, sau khi nguồn cung vắc-xin COVID-19 do Pfizer/BioNTech được đảm bảo sau các cuộc đàm phán thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra dự đoán rằng nước này có thể thoát khỏi đại dịch COVID-19 ngay từ tháng 2 năm nay, bất chấp việc vẫn đang trong thời gian phong tỏa toàn quốc lần ba do đại dịch nguy hiểm này.

Israel tạm dẫn đầu trong ‘cuộc đua tiêm chủng vắc-xin COVID-19 toàn dân’ trên thế giới ảnh 1 Những quốc gia hiện đang có tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19/100 dân cao nhất thế giới. Biểu đồ: BBC.

Cũng theo thống kê của trang Our World in Data thì quốc gia đang xếp sau Israel trong ‘cuộc đua tiêm chủng vắc-xin COVID-19 toàn dân’ trên thế giới là Bahrain với tỉ lệ đạt 3.49/100 người dân.

Mặc dù là quốc gia phê duyệt lưu hành khẩn cấp vắc-xin COVID-19 nhưng Vương quốc Anh hiện chỉ xếp thứ 3 với tỉ lệ 1.47/100 người dân.

Trong khi đó, dù đặt mục tiêu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho 20 triệu dân tính đến hết năm 2020 nhưng Mỹ mới chỉ đạt được hơn 10% con số đã đề ra, với khoảng 2.78 triệu người dân Mỹ đã được chích ngừa mũi vắc-xin đầu tiên tính đến hết ngày 30/12 năm ngoái.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG