Israel thả tù nhân Fatah

Israel thả tù nhân Fatah
Thủ tướng Israel, ông Ehud Olmert nói ông sẽ ra lệnh trả tự do cho 250 thành việc phong trào Fatah của Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas.
Israel thả tù nhân Fatah ảnh 1

Israel đã quyết định giải ngân khoản tiền thuế đang bị phong toả của người Palestine

Ông nói với các lãnh tụ Ả rập tại cuộc họp thượng đỉnh ở khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai cập rằng đó là hành động nhằm "tỏ thái độ thiện chí."

Cuộc họp đưa ông Olmert, ông Abbas, lãnh tụ Ai Cập Hosni Mubarak và Quốc vương Jordan Abdullah lại bên nhau.

Trước đó, các thành viên Hamas vốn bắt giữ quân nhân Gilad Shalit đã cho phát đi cái mà họ gọi là thông điệp bằng âm thanh đầu tiên của người lính này.

Giọng nói trong đoạn băng nói sức khoẻ của người lính đang trở nên tồi tệ và cần được điều trị y tế.

Kỳ họp thượng đỉnh tai Sharm el-Sheikh được coi như sự kiện ủng hộ cho ông Abbas sau khi Hamas chiếm lĩnh Gaza.

Ông Olmert nói: "Để tỏ thiện chí với người Palestine, tôi sẽ đưa ra trước nội các Israel đề nghị trả tự do cho 250 tù nhân Fatah, là những đối tượng mà bàn tay chưa vấy máu."

Hôm Chủ Nhật, nội các Israel đã quyết định giải ngân khoản tiền thuế đang bị phong toả cho chính quyền khẩn cấp của Palestine đặt tại khu Tây Ngạn.

Khoản tiền vài trăm triệu đô la đã bị Israel giữ lại sau khi Hamas nắm được quyền lực nhờ kỳ bầu cử hồi tháng Giêng 2006.

Theo BBC

MỚI - NÓNG