Italia dậy sóng vì che tượng khỏa thân đón Tổng thống Iran

Các bức tượng khỏa thân được che trong bục kín
Các bức tượng khỏa thân được che trong bục kín
TPO - Theo Telegraph hôm nay, 27/1, giới chức Ý đã quyết định che các bức tượng khỏa thân từ thời La Mã để tránh xúc phạm đến Tổng thống Iran Hassan Rouhani khi ông đến thăm nước này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đang có chuyến công du tới Ý và Pháp để tăng cường quan hệ ngoại giao và thương mại sau khi nước này được dỡ bỏ cấm vận.

Để các hợp đồng kinh doanh trị giá 18,5 tỷ USD giữa hai nước được kí kết suôn sẻ và để Tổng thống Iran không đỏ mặt khi tới thăm nước này, Ý đã quyết định che kín các bức tượng nữ thần La Mã khỏa thân bằng đá cẩm thạch trong Bảo tàng Capitoline, một trong những địa điểm tham quan của ông Rouhani tại Ý. Ngoài ra, rượu cũng không được phục vụ tại các sự kiện có mặt ông Rouhani.

Các bức tượng khỏa thân này nằm dọc hành lang bảo tàng, nơi phái đoàn Iran đi qua trước khi tổ chức họp báo.

Quyết định trên của chính phủ Ý vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các chính trị gia. Ông Daniele Capezzone, một nghị sỹ cánh hữu và là cựu phát ngôn viên của đảng Forza Italia cho biết: “Nước Ý đang cúi đầu trước người Iran như thể điều đó là đáng xấu hổ lắm và việc che lại các bức tượng khiến chuyến thăm cấp nhà nước trở nên lố bịch”.

Bà Giorgia Meloni, chủ tịch đảng Fratelli d’Italia lên tiếng: “Vậy Thủ tướng Matteo Renzi định làm gì trong chuyến thăm sắp tới của quốc gia Hồi giáo Qatar? Ông sẽ dùng hộp khổng lồ để che đi tượng St Peter chăng?”.

Nghị sỹ Fabio Rampelli nói: “Quyết định che các bức tượng là xúc phạm đến văn hóa phương Tây. Đây là một điều đáng xấu hổ và Bộ trưởng Di sản Văn hóa cần phải giải thích”.

Trong khi đó nghị sỹ Luca Squeri bình luận: “Tôn trọng nền văn hóa khác không có nghĩa là phủ nhận lại nền văn hóa của chính đất nước chúng tôi”.

Trong chuyến thăm Pháp hồi tháng 11 năm ngoái, Iran cũng yêu cầu không phục vụ rượu tại Điện Elysee. Tuy nhiên, yêu cầu này bị giới chức Pháp từ chối, theo tờ Le Monde.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.