Italia sẽ rút khỏi Iraq vào tháng 9

Italia sẽ rút khỏi Iraq vào tháng 9
(TPO) - Italia dự định bắt đầu rút một phần lực lượng quân sự khỏi Iraq từ tháng 9 tới đây, thủ tướng Silvio Berlusconi tuyên bố chiều qua.
Italia sẽ rút khỏi Iraq vào tháng 9 ảnh 1
Thủ tướng Italia Berlusconi đau đầu với sức ép trong nước đòi rút quân khỏi Iraq

Trước sức ép ngày càng tăng lên chính phủ về vấn đề chiến tranh Iraq, ông Berlusconi sẽ phải đưa 300 binh sĩ Italia về nước để xoa dịu dư luận. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau vụ nổ bom kinh hoàng tại London và website của Tổ chức bí mật Al-Qaeda tại châu Âu tuyên bố Italia cùng Đan Mạch "phải dè chừng".

Tuy nhiên, ông Berlusconi cũng không quên nói thêm rằng quyết định này còn phụ thuộc vào tình hình an ninh khi đó tại Iraq và "có thể thay đổi".

Thủ tướng Berlusconi, một đồng minh tin cậy của tổng thống Mỹ Bush đã cử 3000 binh sĩ Italia đến Iraq sau Saddam Hussein bị trục xuất để giúp tái thiết nước này.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Italia vẫn còn có những ý kiến khác nhau về kế hoạch rút quân khỏi Iraq. Trong khi thủ tướng Berlusco nói "có khả năng là vào tháng 9" thì Ngoại trưởng Gianfranco Fini lại tuyên bố đầu năm 2006.

MỚI - NÓNG