Italy: Động đất làm 27 người thiệt mạng

Italy: Động đất làm 27 người thiệt mạng
TPO – Ít nhất 27 người thiệt mạng, hàng trăm người vẫn còn nằm dưới đống đổ nát, trong trận động đất 6,3 độ richter xảy ra sáng nay 6/4 ở miền trung Italy.

Trận động đất diễn ra vào khoảng 3:30 sáng nay giờ địa phương tức 8:30 giờ Việt Nam, ở độ sâu 33 km tại khu vực vùng núi Abruzzo, cách thủ đô Rome 100 km về phía đông bắc.

Italy: Động đất làm 27 người thiệt mạng ảnh 1

Hàng ngàn người dân ở khu vực xảy ra động đất đã phải đổ ra đường phố đêm qua.

Italy: Động đất làm 27 người thiệt mạng ảnh 2

Theo hãng Thông tấn ANSA, tính đến nay ít nhất 27 người thiệt mạng, 40 mất tích và nhiều người bị thương ở thành phố Aquila, thủ phủ của Abruzzo, nơi có khoảng 70.000 dân sinh sống. Con số tổn thất có thể còn tăng cao.

Italy: Động đất làm 27 người thiệt mạng ảnh 3

Thủ tướng Silvio Berlusconi đã ban bố tình trạng khẩn cấp và chỉ thị cho cơ quan phòng vệ dân sự sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ông đã hủy chuyến thăm Nga để tới khu vực xảy ra động đất.

Italy: Động đất làm 27 người thiệt mạng ảnh 4

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Italy, hơn 10.000 ngôi nhà nằm xung quanh Aquila 5 km bị hư hỏng. Đây là trận động đất tồi tệ nhất từ một thập kỷ qua ở khu vực này.

Việt Thụy
Ảnh: AP, Reuters, Getty

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.