Italy: Vẫn giữ quân ở Iraq

Italy: Vẫn giữ quân ở Iraq
(TPO) Hạ viện Italia đã bỏ phiếu nhất trí duy trì sự có mặt của quân đội nước này tại Iraq ít nhất là cho đến cuối năm, đồng thời thông qua hạng mục ngân sách cuối cùng cho nhiệm vụ gìn giữ hoà bình.
Italy: Vẫn giữ quân ở Iraq ảnh 1

Hiện Italia có khoảng 3000 lính đang đóng tại Iraq, là nước có quân số đông thứ tư sau Mỹ, Anh và Hàn Quốc.

Italia dự định bắt đầu rút quân từng phần khỏi Iraq kể từ tháng 9 tới, với đợt đầu tiên khoảng 300 binh sĩ được trở về nhà.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã thề kiên quyết không đẩy nhanh tiến trình rút quân, bất chấp nguy cơ tấn công khủng bố thường xuyên từ phía những kẻ cực đoan, quá khích.

Sau vụ nổ bom London khiến hơn 50 người thiệt mạng, các đảng viên phe đối lập đã gây sức ép lên chính phủ Italia phải xây dựng lịch trình rút quân rõ ràng khỏi Iraq, giảm thiểu nguy cơ khủng bố và thương vong.

Gần đây nhất, một nhóm khủng bố từng tuyên bố nhận trách nhiệm về 4 vụ đánh bom London, đã lên tiếng cảnh cáo và đe doạ "sẽ tấn công Italia" nếu chính phủ nước này không chịu rút quân về trong vòng 1 tháng.

MỚI - NÓNG