John McCain bất ngờ vượt lên dẫn điểm

John McCain bất ngờ vượt lên dẫn điểm
Theo kết quả thăm dò chung do Reuters/Zogby công bố ngày 20/8, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, Thượng nghị sỹ John McCain đã bất ngờ vượt lên dẫn trước 5 điểm so với đối thủ từ đảng Dân chủ, Thượng nghị sỹ Barack Obama về số cử tri ủng hộ.
John McCain bất ngờ vượt lên dẫn điểm ảnh 1
John McCain. Ảnh: Wordpress

Đây được coi "sự thay đổi đột ngột" bởi suốt một thời gian dài TNS da màu vẫn luôn dẫn điểm TNS đảng Cộng hòa với tỉ lệ cách biệt.

Kết quả thăm dò mới nhất đối với 1.089 cử tri Mỹ cho thấy ông McCain được 46% số người được hỏi ủng hộ, trong khi tỉ lệ này ở TNS Obama là 41%.

Đây là lần đầu tiên ông McCain vượt lên dẫn điểm đối thủ trong cuộc thăm dò của Reuters/Zogby. Thậm chí, có tới 49% coi ông McCain là người "có khả năng điều hành kinh tế tốt nhất", so với 40% chọn TNS bang Illinois.

Chủ đề kinh tế hiện được coi là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ, với gần 50% số cử tri nói đây là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn vị tổng thống mới trong ngày bầu cử 4/11 tới.

Tỉ lệ ủng hộ ông Obama của các cử tri đảng Dân chủ hiện đã giảm 9%, xuống còn 74%, trong khi đối thủ McCain được 81% số cử tri Cộng hòa ủng hộ. Ở những cử tri tự do, tỉ lệ ủng hộ TNS gốc Phi cũng giảm 12%.

Nếu tính cả ứng cử viên độc lập Ralph Nader và ứng cử viên đảng Tự do Bob Barr, ông McCain cũng dẫn trước ông Obama  5 điểm (44% so với 39%). Hai ứng cử viên kia chỉ được 2-3% số cử tri ủng hộ.

Trong khi đó, kết quả thăm dò dư luận do tờ "Thời báo Los Angeles" và hãng Bloomberg công bố ngày 19/8 cho thấy ông Obama chỉ dẫn trước với tỷ lệ 45%/43%. Hồi tháng 6, ông đã hơn đối thủ tới 12%.

Cuộc thăm dò dư luận do trường Đại học Quinnipiac tiến hành ngày 19/8 cũng cho thấy ông Obama dẫn trước với tỷ lệ 47%/42%, giảm so với tỷ lệ 50%/41% trong cuộc thăm dò dư luận cách đây một tháng.

Số liệu của "Thời báo Los Angeles" và hãng Bloomberg cho thấy một số cử tri vẫn lo ngại ông Obama thiếu kinh nghiệm và tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm từ 59% trong cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 6 xuống còn 48%.

Khi các cử tri được hỏi liệu ông McCain có kinh nghiệm để làm tổng thống hay không, 80% trả lời có trong khi 48% nói ông Obama thiếu kinh nghiệm cần thiết để đảm nhận công việc này.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG