Kẻ bỏ thuốc sâu vào bánh đối mặt 10 năm tù

Kẻ bỏ thuốc sâu vào bánh đối mặt 10 năm tù
TP - Đối tượng thừa nhận đã cho chất độc vào bánh bao khiến ít nhất 9 người ở Nhật Bản và 4 người ở Trung Quốc bị ngộ độc rất có thể phải đối mặt mức án ít nhất 10 năm tù, các công tố viên Trung Quốc hôm qua cho biết.

> Tràn lan dược liệu Trung Quốc trộn thuốc sâu
> Giận vợ, đầu độc cả gia đình

Bị cáo Lu Yueting (39 tuổi) đã nhận tội tại phiên xét xử tại Tòa án nhân dân Thạch Gia Trang, rằng khi còn làm đầu bếp ở nhà máy thực phẩm Tianyang ở tỉnh Hà Bắc, anh ta đã cho chất methamidophos (thuốc trừ sâu) vào bánh đông lạnh năm 2008.

Những chiếc bánh bao này sau đó được bán ở Nhật Bản và thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Bánh nhiễm độc khiến một em bé 5 tuổi người Nhật Bản bị ngộ độc nghiêm trọng và 12 người ở Trung Quốc và Nhật Bản bị ngộ độc nhẹ, các công tố viên cho biết.

Dù thừa nhận hành vi phạm tội, Lu nói rằng, anh ta cho thuốc sâu vào “không phải cố ý làm hại ai” mà chỉ để “gây chú ý của người quản lý để sau đó anh ta có cơ hội đòi tăng lương”. Lu đã làm cho Tianyang 15 năm, nhưng đến tháng 1/2008 vẫn là công nhân thời vụ.

Bị cáo nói rằng, sau khi cho thuốc sâu vào bánh, anh ta đã viết 3 lá thư nặc danh để báo với quản lý công ty về việc bánh chứa chất độc, nhưng người quản lý không có biện pháp gì.

Gia Tùng
Theo China Daily, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.