Kẻ 'cuồng tín' IS lên kế hoạch đánh bom bằng… kangaroo

Sevded Ramadan Besim. Ảnh: Dailymail
Sevded Ramadan Besim. Ảnh: Dailymail
TPO - Một nghi can khủng bố 19 tuổi tại Úc và một nghi can 15 tuổi tại Anh đã lên kế hoạch nhồi thuốc nổ vào túi bụng một chú kangaroo, sơn hình lá cờ IS, sau đó thả chú kangaroo này vào sở cảnh sát và cho nổ tung.

Ngày 28/1, tòa án tối cao bang Victoria (Úc) đã xét xử Sevded Ramadan Besim (19 tuổi, người Úc) vì bị cáo buộc lên kế hoạch đánh bom sở cảnh sát ở Melbourne (Úc) vào ngày lễ Anzac 25/4 (ngày lễ của các cựu chiến binh) năm ngoái.

Theo đó, Ramadan Besim đã nhồi thuốc nổ C4 vào túi bụng của một chú kangaroo, sơn hình lá cờ IS, sau đó thả chú kangaroo này vào sở cảnh sát và cho nổ tung. Tuy nhiên, Besim đã bị bắt trước lễ Anzac một tuần.

Kẻ 'cuồng tín' IS lên kế hoạch đánh bom bằng… kangaroo ảnh 1

Kangaroo được sử dụng cho  kế hoạch đánh bom.

Trước đó, Besim lên kế hoạch này cùng một đồng phạm 15 tuổi người Anh thông qua các cuộc hội thoại trực tuyến. Trong các đoạn nói chuyện này, Besim thậm chí bày tỏ mong muốn được lôi một vài viên cảnh sát ra để… chặt đầu.

Besim bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Hồi giáo cực đoan và đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các tổ chức khủng bố, đặc biệt là IS.

Tại tòa, Besim đã phủ nhận hoàn toàn âm mưu tội ác của mình. Cảnh sát cho biết nghi can khủng bố tuổi teen này sẽ phải đối mặt với bản án chung thân. Besim sẽ tiếp tục bị giam giữ trong tù cho đến khi phiên tòa tiếp theo được mở vào ngày 3/2.

Đồng phạm của Besim cũng đã phải hầu tòa tại Manchester (Anh) vì tội danh tương tự. Thiếu niên 15 tuổi này đã bị kết án chung thân và không được ân xá trong vòng 5 năm tới. Cậu ta sẽ được thả chừng nào không còn được coi là một mối nguy hiểm đối với xã hội.

Theo Theo Metro, Straitstimes
MỚI - NÓNG