Kẻ đánh bom Bali được ân xá

Kẻ đánh bom Bali được ân xá
Theo báo chí Indonesia, người lập kế hoạch vụ đánh bom Bali là ông Abu Bakar Ba'asyir có thể sẽ được giảm án theo một đợt ân xá của Indonesia được công bố vào tuần sau.

Ông Ba'asyir, người được cho là lãnh tụ nhóm dân quân Jemaah Islamiyah, bị kết án 30 tháng tù hồi tháng Ba vì tội lập kế hoạch đối với vụ tấn công năm 2002.

Nhưng nay ông có thể sẽ được giảm án cùng 53.000 tù nhân khác nhân dịp kỷ niệm 60 năm độc lập của Indonesia.

Người thân của khoảng 202 người thiệt mạng tại vụ đánh bom Bali đã bày tỏ sự phản đối trước điều này.

Việc giảm án vì có hành vi tốt có thể cũng được áp dụng với 18 trong số 24 người khác tham gia vào vụ đánh bom Bali, nhưng sẽ không được áp dụng đối với những người đã bị kết án tử hình hoặc tù chung thân.

Kháng án cuối cùng của Ba'asyir chỉ vừa mới bị bác hồi tuần trước.

Một luật sư cho Ba'asyir và những kẻ đánh bom khác đã thể hiện ủng hộ với khả năng ân xá này.

Ông Wirawan Adnan nói: "Điều này xảy ra ở khắp nơi trên thế giới nếu tù nhân cải tạo tốt và không gây rối phiền hà gì".

Alex Braden có con trai người Anh là Daniel, 28 tuổi, thiệt mạng trong vụ đánh bom Bali nói Ba'asyir cần phải được giam trong tù. "Tôi nghĩ mọi người đều thấy Ba'asyir cần được giam trong tù, và không nên để y được phép tiếp tục phổ biến thứ thuốc độc của mình".

Peter Hughes là một người Úc sống sót từ vụ Bali nhưng đã bị bỏng nặng. Ông nói những kẻ đánh bom cần phải ngồi tù cho hết án. "Đây không phải là công lý. - Ông nói với hãng tin Associated Press - Đây là những tội phạm, những kẻ giết người. Chúng phải bị trừng phạt thật nặng".

Theo quan chức bộ Tư pháp Indonesia, Mayun Mataram, những tội phạm cải tạo tốt có thể được giảm án tới 10 tháng.

MỚI - NÓNG