Kẻ đánh bom giải marathon ở Mỹ hầu tòa

Nghi phạm đánh bom đẫm máu giải marathon Boston Dzhokhar Tsarnaev.
Nghi phạm đánh bom đẫm máu giải marathon Boston Dzhokhar Tsarnaev.
TPO - Ngày 18/12, kẻ đánh bom đẫm máu giải marathon Boston Dzhokhar Tsarnaev lần đầu tiên xuất hiện công khai tại tòa án kể từ khi bị buộc tội 17 tháng trước.

Tòa án Liên bang Mỹ đã có buổi điều trần cuối cùng đối với nghi phạm đánh bom giải marathon Boston hôm 17/12 trước phiên tòa chính thức diễn ra vào ngày 5/1/2015.


An ninh bên ngoài tòa án được thắt chặt, trong phòng xử án cũng chật cứng các nhân viên FBI, cảnh sát, những người may mắn sống sót và gia đình họ sau vụ đánh bom đẫm máu.

Tại phiên điều trần, thẩm phán George O'Toole Jr nói rằng, ông sẽ không đưa ra quyết định trong phiên điều trần trước khi xét xử chính thức Tsarnaev.

Mặc một chiếc áo len màu đen và quần màu xám, nghi phạm Tsarnaev (21 tuổi) xuất hiện với bộ dạng vô cùng bình tĩnh.

Tsarnaev không thừa nhận 30 tội danh trước cáo buộc của tòa án. Nếu bị kết tội, nghi phạm chắc chắn sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Ngày 15/4/2013, hai quả bom phát nổ gần vạch đích của cuộc thi chạy quốc tế Boston Marathon, tại quảng trường Copley, thủ phủ Boston của bang Massachusetts giết chết 3 người và làm bị thương 282 người khác.

Nghi phạm được cảnh sát xác định là hai anh em Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev. 

Tamerlan đã bị giết chết trong một cuộc truy lùng quy mô lớn vào rạng sáng 19/4. Dzhokhar bị bắt giữ và bị thương trong một đấu súng với cảnh sát vào chiều cùng ngày. 

Ngày 22/4, Dzhokhar bị buộc tội sử dụng và âm mưu sử dụng một vũ khí hủy diệt hàng loạt gây chết người và phá hoại tài sản.

Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại nước Mỹ kể từ sau vụ 11/9/2001. Phiên tòa xét xử Tsarnaev dự kiến sẽ kéo dài trong vài tháng.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG