Kẻ đánh bom sân bay từng phục vụ ở Bộ Nội vụ Nga

Kẻ đánh bom sân bay từng phục vụ ở Bộ Nội vụ Nga
Tư lệnh quân dã chiến thuộc Bộ Nội vụ Nga, ông Nikolai Rogozhkin, hôm  nay, ngày 15 - 2, thừa nhận, kẻ đánh bom liều chết ở sân bay quốc tế Domodedovo từng phục vụ tại Bộ Nội vụ Nga.

> Nga: Nhận diện 7 nghi can đánh bom sân bay Domodedovo 

Một người bị thương trong vụ đánh bom được chuyển ra xe cứu thương. Ảnh: TTXVN
Một người bị thương trong vụ đánh bom được chuyển ra xe cứu thương. Ảnh: TTXVN.

Ông Rogozhkin, ngày 15 - 2, cho biết, tên đánh bom liều chết là Magomed Evloev, từng phục vụ ba tháng tại một trung đoàn cảnh sát ở Vladikavkaz thuộc Cộng hòa Bắc Ossetia, sau đó giải ngũ do tình trạng sức khỏe.

Kết quả phân tích ADN xác nhận kẻ đánh bom là tên Evloev.

Vụ đánh bom liều chết ở sân bay quốc tế Domodedovo ngày 24/1 đã làm 36 người thiệt mạng và gần 180 người bị thương, trong đó hơn 120 người phải vào viện điều trị.

Cho đến nay, các nhân viên An ninh Liên bang Nga đã bắt giữ ba tên tòng phạm của vụ khủng bố dã man này, trong đó có hai thành viên gia đình Evloev là chị gái và em trai của hắn.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG