Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc là ai?

Đại sứ Mỹ Mark Lippert
Đại sứ Mỹ Mark Lippert
TPO - Kim Gi-jong (55 tuổi)-kẻ tấn công Đại sức Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert vào sáng nay (5/3) là người đứng đầu một tổ chức tự do, chuyên tiến hành biểu tình phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với một hòn đảo phía đông Hàn Quốc.

Theo Yonhap News, Kim thừa nhận rằng hắn tấn công Ngài đại sứ là để phản đối cuộc tập trận chung giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ diễn ra vào đầu tuần này.

Hồi tháng 7/2010, Kim bị kết án 2 năm tù treo do dùng hai cục bê tông ném thẳng về phía đại sứ Nhật Bản tại Seoul Tosinori Shigeie. Năm ngoái, ông ta đã xuất bản một cuốn sách kể lại chi tiết vụ tấn công này.

Kim đứng đầu một tổ chức chuyên tiến hành biểu tình phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Tokyo gọi là Takeshima.

Năm 2006, ông ta đã thay đổi địa chỉ gia đình mình tới Dokdo để phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản.

Theo bài đăng trên blog gần đây, Kim dường như đã chuyển sự quan tâm của mình từ vấn đề biển đảo tới vai trò của Mỹ trong quan hệ liên Triều.

Hôm thứ 3 (3/3), Kim đăng một bài viết lên án đợt tập trận chung Mỹ-Hàn và gọi đây là “nguyên nhân khiến cuộc đoàn tụ giữa các gia đình ly tán không thể diễn ra”, và nói rằng nếu "Mỹ-Hàn giảm bớt quy mô và thời gian tập trận, Triều Tiên cũng sẽ phản ứng tích cực theo”.

Ngay sau khi vụ tấn công Đại sứ  Lippert xảy ra, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đã "lên án mạnh mẽ hành động bạo lực này"

Nhà tổ chức sự kiện nơi đại sứ Lippert đến diễn thuyết cũng đã xin lỗi vì tình trạng an ninh lỏng lẻo, đồng thời lên án vụ tấn công là một “hành động khủng bố vô nhân đạo”.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG