Kẻ tình nghi đánh bom xe điện ngầm nhận tội

Tổng thống Alexander Lukashenko (thứ 2, bên phải) thăm ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya ngay sau vụ đánh bom Ảnh: Andrei Stasevich
Tổng thống Alexander Lukashenko (thứ 2, bên phải) thăm ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya ngay sau vụ đánh bom Ảnh: Andrei Stasevich
TP - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua nói rằng, 2 kẻ tình nghi bị bắt mới đây đã nhận tội thực hiện vụ đánh bom đẫm máu trong ga tàu điện ngầm ở Minsk hôm 11-4.
Tổng thống Alexander Lukashenko (thứ 2, bên phải) thăm ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya ngay sau vụ đánh bom Ảnh: Andrei Stasevich
Tổng thống Alexander Lukashenko (thứ 2, bên phải) thăm ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya ngay sau vụ đánh bom.
Ảnh: Andrei Stasevich.

Phát biểu trên truyền hình Belarus, ông Lukashenko nói: “Chúng tôi đã biết ai là kẻ thực hiện hành động khủng bố này và chúng đã thực hiện như thế nào. Chỉ có một điều chúng tôi chưa biết là tại sao chúng lại làm như vậy, ai là kẻ đã ra lệnh làm việc đó, nhưng điều này cũng sẽ sớm được biết”.

Tổng thống Lukashenko ra lệnh cho Tổng Giám đốc Cơ quan Công tố Belarus thẩm vấn các nhà hoạt động đối lập liên quan vụ đánh bom, bất chấp vấn đề dân chủ, sự kêu ca, than vãn của những người nước ngoài. Ông cho rằng, các nhà hoạt động đối lập chắc biết rõ ai đã ra lệnh thực hiện vụ đánh bom khủng bố. Ông cũng công bố quyết định lấy ngày 13-4 là ngày quốc tang đối với các nạn nhân vụ khủng bố nói trên.

Phó Tổng giám đốc Cơ quan Công tố Belarus, ông Andrey Shved, hôm 13-4 cho biết, camera an ninh thu được hình ảnh 2 kẻ tình nghi đặt 1 túi xách bên trong ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya và sau đó chúng cho tay vào túi áo khoác sờ một vật gì đó ngay trước khi quả bom phát nổ. Các nhà chức trách Belarus nói rằng, quả bom nổ tại ga tàu điện ngầm được điều khiển bằng sóng điện từ.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG