Kẻ xả súng ở Tunisia là “bạn đồng môn” với đao phủ IS

Kẻ xả súng Tunisia và đao phủ IS là "bạn đồng môn" tại "lò đào tạo khủng bố" của IS.
Kẻ xả súng Tunisia và đao phủ IS là "bạn đồng môn" tại "lò đào tạo khủng bố" của IS.
TPO - Kẻ thực hiện vụ xả súng kinh hoàng tại khu nghỉ mát nổi tiếng ở Tunisia khiến 38 người chết hồi tháng trước được huấn luyện tại một "lò đào tạo khủng bố" với John 'thánh chiến' - đao phủ khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Express, Seifeddine Rezgui và Mohammed Emwazi được xác nhận là cùng được huấn luyện tại một "lò đào tạo khủng bố" của IS ở Libya, nơi máy bay không người lái của Mỹ và liên quân phát hiện và không kích tiêu diệt Mohammed Emwazi.

Seifeddine Rezgui (23 tuổi) là kẻ thực hiện vụ xả súng kinh hoàng tại khách sạn Imperial Marhaba thuộc khu nghỉ mát Sousse khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 30 người Anh hôm 26/6.

Còn Mohammed Emwazi (27 tuổi) là đao phủ IS, kẻ bịt mặt bí ẩn chuyên thực hiện các vụ hành quyết dã man, bao gồm hai nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning và David Haines cũng như ba con tin Mỹ khác. 

Theo một nguồn tin an ninh tiết lộ cho tờ The Sunday People, "lò đào tạo khủng bố" trên được cho là nằm ở Sabratha, gần biên giới Tunisia, cách thủ đô Tripoli của Libya 40 dặm và "cả 2 kẻ sát nhân được đào tạo cùng một thời điểm".

Bộ trưởng Nội vụ Tunisia cũng đã lên tiếng xác nhận rằng Rezgui được đào tạo tại Sabratha.

Trước đó một ngày, lực lượng an ninh Tunisia phát hiện 8 nghi can có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có âm mưu tấn công khủng bố. Nhà chức trách mở cuộc vây bắt và bắn chết năm tên ở thị trấn El Katr, gần Sousse, nơi xảy ra vụ thảm sát nói trên. Ba kẻ còn lại trốn thoát và hiện đang bị lực lượng an ninh Tunisia săn lùng.

Theo Theo Express
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.