Kéo dài thời hạn thông qua Hiến pháp Iraq

Kéo dài thời hạn thông qua Hiến pháp Iraq
Quốc hội Iraq vừa nhận một bản sơ thảo tân Hiến pháp, ít phút trước khi thời hạn chót kết thúc, nhưng việc biểu quyết cho tài liệu này được hoãn lại để chính thức hóa lời lẽ văn bản.
Kéo dài thời hạn thông qua Hiến pháp Iraq ảnh 1

Trước đó, giới truyền thông đưa rất nhiều tin tức trái chiều xung quanh việc liệu đã đạt được một thỏa thuận hay chưa.

Chủ tịch Quốc hội Iraq Hashem al-Hassani nói rằng đã nhận được văn bản dự thảo, nhưng hiện vẫn còn tồn đọng những vấn đề cần được giải quyết trong thời gian ba hôm tới.

Ông al-Hassani cho biết một trong những bất đồng chính vẫn là về vấn đề liên bang, một điều vẫn còn vướng mắc trong suốt quá trình bàn thảo.

Một vấn đề khác đó là quan hệ giữa các cơ quan khác nhau trong chính phủ và vấn đề thứ ba liên quan tới việc xóa bỏ ảnh hưởng của chế độ do đảng Bath cầm quyền trước đây.

Ông Chủ tịch Quốc hội nói đã có quyết tâm để đạt được một sự đồng thuận tuy tất nhiên giữa các đảng phái vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.