Kết tội nghi phạm tấn công khủng bố Paris

Nghi phạm Salah Abdeslam. Ảnh: AP
Nghi phạm Salah Abdeslam. Ảnh: AP
TPO - Nghi phạm gây ra vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris (Pháp) tháng 11/2015, Salah Abdeslam ngày 27/4 đã bị buộc tội giết người. Trước đó cùng ngày, Abdeslam bị dẫn độ từ Bỉ sang Pháp.

Hãng Tass ngày 28/4 dẫn lời Frank Berton, luật sư của Abdeslam, cho biết, nghi phạm Abdeslam sẽ có một phiên điều trần nữa liên quan đến vai trò của tên này trong vụ khủng bố Paris vào ngày 20/5 tới.

Trước đó vào sáng sớm cùng ngày, Abdeslam đã bị dẫn độ từ Bỉ sang Pháp và được đưa về trụ sở Bộ Tư pháp.

Abdeslam được cho là nghi phạm duy nhất còn sống sau loạt tấn công khủng bố ở Paris khiến 130 người thiệt mạng.

Abdeslam đã trốn chạy suốt 4 tháng kể từ các cuộc tấn công khủng bố trên.

Giới chức an ninh châu Âu cho rằng, Salah Abdeslam đã hỗ trợ cuộc tấn công khủng bố bằng cách thả ba kẻ đánh bom tự sát lại gần sân vận động Stade de France, nơi 89 người chết. 

Salah Abdeslam hồi tháng trước bị bắt trong cuộc đột kích của cảnh sát ở thủ đô Brussels, Bỉ.

Chỉ vài ngày sau khi tên này bị bắt, thủ đô Brussels của Bỉ đã rung chuyển vì loạt vụ khủng bố mới nhắm vào sân bay, ga tàu điện ngầm khiến 32 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. 

Cảnh sát cũng đã dần làm sáng tỏ mối liên hệ giữa Abdeslam và thủ phạm của vụ đánh bom liều chết tại Brussels.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG