Kết tội "nhà tuyển dụng" các chiến binh thánh chiến

Cảnh sát và nhà báo bên ngoài Tòa án Antwerp, Bỉ
Cảnh sát và nhà báo bên ngoài Tòa án Antwerp, Bỉ
TPO - Theo hãng thông tấn Belga, Rachid Benomari, một công dân Pháp, 41 tuổi, bị kết án 18 năm tù tại Thủ đô Bruxelles, Bỉ hôm nay 14/10. Rachid Benomari được cho là “nhà tuyển dụng” các chiến binh thánh chiến ở Somali và Syria.

Các công tố viên đã đề nghị bản án 20 năm tù cho bị cáo với tội danh “tham gia hoạt động của nhóm khủng bố với vai trò như người lãnh đạo”.

Có 2 bị cáo khác cũng bị kết án lần này. Mustapha Bouyahbaren, công dân Bỉ, bị kết án 5 năm tù treo và Mohamed Saïd, công dân Algerie, bị kết án 5 năm tù giam.

Trước đó, ba người này bị bắt giữ tại Kenya vào ngày 4/7/2013 khi đang cố vượt biên ra khỏi Somali. Hôm 5/9, tại Kenya, Rachid Benomari đã bị kết án 20 năm tù và 2 bị cáo kia là 5 năm tù giam.

Kết thúc phiên tòa tại Kenya, cả 3 người này đã yêu cầu được dẫn độ về Bỉ để được xét xử lại.

Rachid Benomari thừa nhận đã chiến đấu cùng tổ chức khủng bố Al-Shebab nhưng phủ nhận mình là lãnh đạo. Bên cạnh đó, hắn cũng thừa nhận tham gia vụ phục kích ở Somali khiến 30 người thường vong.

Công tố viên Jean- Marc Trigaux cho biết: “Rachid Benomari không chỉ đơn thuần là chiến binh bình thường, mà rõ ràng là một trong những kẻ lãnh đạo”.

Trước phiên tòa, Mustapha Bouyahbaren và Mohamed Saïd cũng thừa nhận tham gia và được đào tạo trong trại huấn luyện của Al-Shabab. Tuy nhiên, 2 người này đã từ chối tham gia chiến đấu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.