Khách sạn Somalia bị tấn công, ít nhất 14 người chết

Lực lượng an ninh tại hiện trường sau vụ tấn công ở khách sạn Maka Almukara ngày 27/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh tại hiện trường sau vụ tấn công ở khách sạn Maka Almukara ngày 27/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TP - Ngày 28/3, giới chức Somalia thông báo, quân đội nước này đã xử lý xong vụ khách sạn Maka AlMukarama ở thủ đô Mogadishu của Somalia bị phiến quân al-Shabaab tấn công, bao vây hơn 16 giờ kể từ tối 27/3. 

“Chúng tôi chính thức xác nhận, ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có 4 quan chức an ninh, đại sứ Somalia tại Thụy Sĩ Yusu Bari Bari, nữ tư vấn viên của Bộ Tài chính. Hàng chục người bị thương và họ đang được điều trị tại nhiều bệnh viện trong thành phố”, Bộ trưởng Thông tin Mohamed Abdi Hayir thông báo. 


Vụ tấn công bắt đầu khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ xe hơi chứa đầy thuốc nổ ở bên ngoài khách sạn. Bộ trưởng Hayir nói rằng, khi khách sạn bị tấn công, hơn 70 người, trong đó có nhiều quan chức chính phủ, đang tham dự các cuộc họp khác nhau; khoảng 50 người được giải cứu. Một nhân viên y tế tên là Hussein Ali nói rằng, khoảng 20 người thiệt mạng, 28 người bị thương. Một số nhà ngoại giao thoát thân bằng cách nhảy qua cửa sổ phòng họ. Sau đó, lính đặc nhiệm Somalia do Mỹ đào tạo đã xông vào khách sạn Maka AlMukarama - nơi có nhiều chính khách, doanh nhân đến ở vì nằm trên đường chính nối Phủ Tổng thống với sân bay. Họ đã tiêu diệt nhóm phiến quân.

Theo Xinhua, AP
MỚI - NÓNG