Khai mạc đàm phán về viện trợ CHDCND Triều Tiên

Khai mạc đàm phán về viện trợ CHDCND Triều Tiên
TPO - Hôm nay, các nước thuộc vòng đàm phán 6 bên đã nhóm họp tại khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên để bàn thảo chi tiết về việc viện trợ cho Bình Nhưỡng, sau khi nước này chấp nhận giải trừ hạt nhân.

Cuộc họp dự kiến diễn ra trong hai ngày với sự tham gia của hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

Các chuyên gia từ những nước này sẽ bàn về chi tiết kỹ thuật trong việc viện trợ cho Bình Nhưỡng 950.000 tấn dầu để đổi lại việc từ bỏ chương trình hạt nhân như thoả thuận hồi tháng 2/2007.

Đến nay Bình Nhưỡng đã nhận được 50.000 tấn dầu đầu tiên sau khi đóng cửa lò phản ứng duy nhất ở Yongbyon.

Nước này cũng đồng ý mời các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc đến giám sát việc ngừng hoạt động ở khu phức hợp nguyên tử.

Các cuộc đàm phán 6 bên về hạt nhân thường diễn ra tại Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên nhóm 6 nước này nhóm họp tại khu vực Bàn Môn Điếm, nằm giữa hai miền Triều Tiên.

Đêm trước cuộc họp, binh sĩ Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đọ súng với nhau trong một thời gian ngắn dọc biên giới nhưng không có ai bị thương.

Thành An
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG