Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
TPO - Sáng nay 3/10, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã bắt đầu cuộc hội đàm đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Tại cuộc hội đàm kéo dài trong 2 tiếng 11 phút sáng nay ở Nhà khách Chính phủ CHDCND Triều Tiên, lãnh đạo 2 miền Triều Tiên đã thảo luận sâu về các biện pháp thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và hợp tác kinh tế xuyên biên giới.

Sau giờ nghỉ trưa, Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã mời Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun ở lại Bình Nhưỡng tới thứ sáu, dài hơn 1 ngày so với dự kiến của chuyến thăm.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đã quyết định không kéo dài chuyến thăm CHDCND Triều Tiên của mình.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ảnh 1
Ảnh: Tân Hoa Xã

Chiều nay, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã tiếp tục bước vào phiên hội đàm thứ hai, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan tới sự thịnh vượng, hòa bình, thống nhất, hợp tác kinh tế liên Triều.

Hai bên trông đợi sẽ đạt được một thoả thuận về sự tham dự của Hàn Quốc vào các dự án phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng tại CHDCND Triều Tiên.

Dựa vào kết quả của các cuộc hội đàm, hai bên quyết định đưa ra một tuyên bố chung vào sáng mai

Theo thông tin từ người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, chiều nay, Tổng thống Roh Moo-hyun và Chủ tịch Kim Jong-il sẽ cùng trồng cây lưu niệm tại Vườn cây Trung tâm Bình Nhưỡng.

Buổi tối, hai nhà lãnh đạo sẽ xem màn đồng diễn ca múa tập thể của hàng ngàn vũ công CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể phải huỷ bỏ vì hiện nay tại Thủ đô Bình Nhưỡng, trời vẫn đang mưa to.

Ngày mai, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun sẽ tới thăm một số khu công nghiệp, trước khi khép lại chuyến thăm 3 ngày tới CHDCND Triều Tiên.

Huy Linh
Theo Yonhap News

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.