Khâm phục, 'cặp đôi' khuyết tật trồng hơn 10.000 cây xanh

Khâm phục, 'cặp đôi' khuyết tật trồng hơn 10.000 cây xanh
TPO - Jia Jia Haixia và Wenqi có lẽ là cặp hoạt động vì môi trường ‘không giống ai’ nhất từ trước tới giờ. Một người mù và một người cụt tay. Tuy nhiên họ đã làm việc với nhau và trồng được hơn 10.000 cây trong suốt 10 năm qua.

Ông Haixia và Wenqi đã bắt đầu hợp tác khi họ không có việc làm ở làng Yeli, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc.

Ông Haixia 53 tuổi. Khi sinh ra, ông đã bị đục thủy tinh thể bẩm sinh và mù mắt trái. Sau đó, vào năm 2000, ông bị mất thể lực ở mắt phải sau một tai nạn lao động. Còn Wenqi bị mất cả hai cánh tay khi gặp tai nạn lúc mới 3 tuổi.

"Anh ấy là đôi mắt của tôi. Chúng tôi hỗ trợ nhau rất tốt’, ông Haixia nói.

Khâm phục, 'cặp đôi' khuyết tật trồng hơn 10.000 cây xanh ảnh 1

Họ thuê một đoạn lớn dọc bờ sông của chính quyền địa phương để trồng cây. Do thông cảm với điều kiện sống khó khăn của hai người, các nhà chức trách đã quyết định miễn tiền thuê đất.

Hàng ngày, ông Haixa và Wenqi rời khỏi nhà lúc 7h sáng với chiếc búa và thanh sắt. Vì không có tiền để mua giống nên hai ông đã phải tự thu nhặt ở khắp nơi.

Khâm phục, 'cặp đôi' khuyết tật trồng hơn 10.000 cây xanh ảnh 2

"Mặc dù chúng tôi không làm được gì nhiều trong chục năm qua, nhưng đó là cả sự nỗ lực", Haixia nói.

"Chúng tôi đứng trên đôi chân của chính mình. Với công việc này, chúng tôi tìm thấy niềm vui và sự bình an trong tâm hồn", Wenqi nói thêm.

Theo Theo Oddity
MỚI - NÓNG