Khám xe hơi, phát hiện chất làm vũ khí hạt nhân trị giá 1.600 tỉ

Ảnh cắt từ video
Ảnh cắt từ video
TPO - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kì đã bắt giam 5 nghi phạm sau khi bất ngờ khám một chiếc xe hơi và phát hiện 18,1 gram chất californiaium, vốn được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo RT, số chất phóng xạ nói trên được tìm thấy sau khi cảnh sát tỉnh Bolu (Thổ Nhĩ Kì) yêu cầu một chiếc xe hơi tấp vào lề đường để kiểm tra.

Tổng cộng 18,1 gram chất được cho là californiaium đã được các nghi phạm bọc trong một chiếc túi và cất giấu rất kĩ. Cảnh sát buộc phải cắt bọc ghế xe hơi mới tìm thấy số hóa chất trị giá 72 triệu USD (tương đương 1.681 tỉ đồng).

 Nguồn: Twitter

Năm nghi phạm liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ. Và số hóa chất trên đã được đưa đến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Thổ Nhĩ Kỳ (TAEK) để phân tích chi tiết.

Californiaium được đặt tên theo nơi nó được tổng hợp vào năm 1950 - một phòng thí nghiệm tại Đại học California (Mỹ).

Ngoài việc được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân và lò phản ứng chạy bằng năng lượng hạt nhân, chất này còn có nhiều ứng dụng dân sự khác, bao gồm chế tạo máy dò kim loại, sử dụng trong điều trị ung thư cũng như các hoạt động khai thác dầu, bạc và vàng. Dù vậy, đây vẫn là một loại hóa chất rất nguy hiểm và việc sản xuất, phân phối, vận chuyển vẫn bị hạn chế.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG