Thổ Nhĩ Kỳ:

Khinh khí cầu đâm sầm xuống đất, nhiều du khách gãy xương

TPO - Hàng chục người – chủ yếu là khách du lịch nước ngoài đã bị thương khi 3 khinh khí cầu buộc phải hạ cánh khẩn cấp trong điều kiện gió cực mạnh ở vùng Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo AP, vụ việc xảy ra hôm nay (14/3) tại vùng Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cụ thể, ba chiếc khinh khí cầu chở hàng chục du khách châu Âu và Trung Quốc đi tham quan vùng Cappadocia, đã bất ngờ gặp gió cực mạnh thổi ngược chiều nên buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Quá trình hạ cánh gặp nhiều khó khăn vì gió quá lớn. Ba chiếc khinh khí cầu gần như đâm sầm xuống đất khiến 49 du khách bị thương. 

Trong đó, có 9 du khách bị gãy xương hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Các du khách còn lại bị thương nhẹ và đã được ra viện.

Khinh khí cầu đâm sầm xuống đất, nhiều du khách gãy xương ảnh 1

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường. Ảnh: Haber Turk

Tháng trước, một du khách Đan Mạch đã tử vong tại Cappadocia khi một quả khinh khí cầu hạ cánh trong tình trạng gió to tương tự.

Vùng Cappadocia nổi tiếng với địa hình đá núi lửa, các thành phố dưới lòng đất và các nhà thờ được chạm khắc trên sườn núi. Loại hình du lịch ngắm cảnh bằng khinh khí cầu từ lâu đã trở thành nét đặc sắc của vùng Cappadocia.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.