Khoảnh khắc hai tàu container khổng lồ đâm nhau

Hai tàu container va chạm hôm 29/9 ở Ai Cập khiến giới chức nước này phải hoãn việc thông thương trên một tuyến đường thương mại huyết mạch nhất của thế giới.
Khoảnh khắc hai tàu container khổng lồ đâm nhau ảnh 1

Sự cố xảy ra giữa tàu chở container MV Colombo Express của Đức và tàu MV Maersk Tanjong của Singapore. Hai tàu này va chạm tại cửa kênh đào Suez, Ai Cập khiến tàu Đức bị lõm một vết dài khoảng 20 m và 3 container của tàu rơi xuống nước, The Telegraph đưa tin. Mọi người trên hai tàu đều an toàn. Tuy nhiên, vụ va chạm khiến việc thông thương bị tê liệt.  

Khoảnh khắc hai tàu container khổng lồ đâm nhau ảnh 2

Người đại diện của nhà cung cấp dịch vụ tàu thuyền Inchape cho biết: "Vụ tai nạn làm gián đoạn việc đi lại của đoàn tàu vận tải thứ 2 phía nam và đoàn tàu vận tải phía bắc kênh đào".

Khoảnh khắc hai tàu container khổng lồ đâm nhau ảnh 3

Hiện tại, hai tàu vẫn thả neo tại khu vực hồ của kênh đào. Giới chức thành phố cảng Suez đang tiến hành trục vớt các container rơi khỏi tàu Đức và hoàn tất điều tra. 

Khoảnh khắc hai tàu container khổng lồ đâm nhau ảnh 4

Kênh đào Suez là một trong những tuyến đường thủy chiến lược nhất trên thế giới, tạo điều kiện cho thương mại hàng hải giữa "Lục địa già" và châu Á năng động. Hàng năm, chính phủ Ai Cập thu về khoảng 5 tỷ USD từ kênh đào chiến lược này. Ảnh: wikipedia

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.