Khoảnh khắc vụng về của ông Trump tại Singapore

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ tay chào kiểu nhà binh với tướng Triều Tiên. Ảnh: CBS News.
Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ tay chào kiểu nhà binh với tướng Triều Tiên. Ảnh: CBS News.
TP - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra thành công ngoài mong đợi tại Singapore ngày 12/6, mở ra một giai đoạn mới về đàm phán thay vì đối đầu trong quan hệ Mỹ - Triều. Tuy nhiên, nhìn lại một số hình ảnh diễn ra trong dịp thượng đỉnh, các nhà báo phát hiện ra khoảnh khắc vụng về của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tờ Daily Mail ngày 14/6 đưa tin, khi ông Trump được dẫn đi chào các đại biểu của Triều Tiên, ông bắt tay mọi người thân thiện.  Tuy nhiên, khi đi tới một vị tướng (sau này được xác định là ông Ri Yong-gil), ông Trump giơ tay ra định bắt, thì vị tướng này lại đưa tay lên chào theo kiểu quân đội. Thế là, ông Trump cũng giơ tay chào, thay vì bắt tay, trong khi vị tướng này lại đưa tay ra định bắt tay ông Trump.

Nếu xét nhẹ nhàng, đây được cho là khoảnh khắc vụng về của ông Trump. Xét nặng hơn, việc chào một vị tướng của một quốc gia thù địch là vi phạm quy tắc lễ tân đối với một tổng thống Mỹ. Theo điều lệ hướng dẫn của quân đội Mỹ,  hành động chào theo kiểu sỹ quan chỉ dành cho các quốc gia nước ngoài là bạn.

Những hình ảnh này cũng lọt vào ống kính của Đài truyền hình trung ương Triều Tiên và đã được phát cho khán giả Triều Tiên xem trong ngày 14/6. Đây cũng là lần đầu tiên, người dân Triều Tiên được xem những thước phim về cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bởi trước đó họ chỉ được xem ảnh đăng trên báo Rodong Sinmun.

Một khoảnh khắc đặc biệt ấn tượng với người dân Triều Tiên là hình ảnh ông Kim đứng trên tầng thượng của khách sạn Marina Bay Sands nhìn xuống toàn cảnh Singapore về đêm trong khi du khách bơi ở bể bơi vô cực cạnh đó. Đối với phần lớn dân thường Triều Tiên, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy một thành phố ở nước ngoài.

Và đây cũng là lần đầu tiên họ thấy nhà lãnh đạo của họ được vây kín bởi nhiều du khách nước ngoài. Tuy nhiên, cảnh ông Kim đi tham quan khu vườn Gardens by the Bay  cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan và đám đông vây quanh chụp ảnh “tự sướng” đã bị cắt đi. 

Đoạn phim kết thúc bằng cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un về nước được đón chào như một người anh hùng với thảm đỏ, nhóm tiêu binh và đám đông vẫy cờ chào đón tại sân bay Bình Nhưỡng.

Việc đưa tin nhiệt tình của Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên và tờ báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên là một sự kiện hiếm có bởi Triều Tiên vốn quản lý chặt chẽ hệ thống báo chí. Chưa bao giờ, tờ Rodong Sinmun đăng ít nhất 33 bức ảnh tràn bốn trang trong tổng số 6 trang báo về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

MỚI - NÓNG