Khởi động lại việc dọn rửa chất phóng xạ

Khởi động lại việc dọn rửa chất phóng xạ
TP - Ngày 18-6, công việc dọn rửa nước biển nhiễm phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima lại được tiến hành trước nguy cơ chất phóng xạ tăng lên. Công việc này dự định sẽ diễn ra trong vòng một tuần và các hoạt động của nhà máy hạt nhân này phải tạm ngừng.

> Lần đầu tiên phát hiện phóng xạ stronti trong nước ngầm

Công ty điện lực Tokyo TEPCO, nhà điều hành nhà máy hạt nhân này cho biết, đây là một nỗ lực mới của nhà máy nhân lễ tưởng niệm 100 ngày bị sóng thần và động đất tàn phá khiến gần 24.000 người chết và mất tích.Các hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức trên khắp đất nước vào ngày này theo phong tục truyền thống của người Nhật.

Trong một phát ngôn của TEPCO, việc ngừng hoạt động của nhà máy cũng là một phần việc nhằm thu lượm hóa chất caesium khi mà lượng phóng xạ tăng lên nhanh ngoài sự mong đợi.

Các quan chức cho biết, các nhóm đang làm việc tại nhà máy tin rằng việc tăng lượng chất phóng xạ này có thể có liên quan tới lượng bùn quánh chảy vào máy móc bị nhiễm caesium hoặc lỗi điều khiển được gây ra bởi các thanh nhiên liệu nhiễm nước biển phóng xạ. Theo ước tính, khoảng 110.000 tấn nước biển, tương đương 40 bể bơi theo tiêu chuẩn Olympic được trữ tại nhà máy này.

Minh Tâm
Theo Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG