Khởi tố người phụ trách hỏi cung ở nhà tù Abu Ghraib

Khởi tố người phụ trách hỏi cung ở nhà tù Abu Ghraib
Quân đội Hoa Kỳ đã khởi tố viên sỹ quan phụ trách hỏi cung tại nhà tù Abu Ghraib về tội lạm dụng các tù nhân người Iraq.
Khởi tố người phụ trách hỏi cung ở nhà tù Abu Ghraib ảnh 1
Hình ảnh về chuyện ngược đãi tù nhân xuất hiện lần đầu hồi năm 2004

Trung tá Steven Jordan đã bị buộc bảy tội danh khác nhau, trong đó có tội ngược đãi các tù nhân.

Ông ta là sĩ quan cao cấp nhất bị buộc tội hình sự về những chuyện xảy ra trong nhà tù này.

Mười quân nhân cấp thấp hơn đã bị kết tội ngược đãi các tù nhân tại Abu Ghraib từ năm 2003 đến năm 2004.

Hai sĩ quan cao cấp hơn trung tá Jordan đã bị quân đội kỷ luật về vụ này, nhưng không bị truy tố hình sự.

Phái viên đài BBC tại Washington Adam Brookes nói rằng diễn biến mới nhất này đã hé mở cho mọi người cơ hội thấy được ít nhiều tình hình trước đây trong nhà tù này.

Quân đội công bố một tài liệu chi tiết liên quan đến bảy tội trạng khác nhau, buộc tội trung tá Jordan là "đã buộc tù nhân phải cởi trần truồng và dùng chó nghiệp vụ  để uy hiếp tinh thần của họ".

Các tội trạng khác gồm có việc can thiệp trái phép vào một cuộc điều tra và ngụy tạo các lời khai  với các điều tra viên để xóa đi các vụ lạm dụng.

Một buổi điều trần sơ bộ sẽ được tổ chức khi nhóm luật sư biện hộ cho trung tá Jordan sẳn sàng.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.