Không có Chiến tranh Lạnh giữa Nga và Mỹ

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, bất chấp việc Mỹ liên tiếp bổ sung các biện pháp trừng phạt ngoại giao đối với nước Nga.

Theo Thứ trưởng Sergei Ryabkov, “Nga và Mỹ không ở trong tình trạng Chiến tranh Lạnh mới mặc dù Washington áp đặt hàng loạt các hành động theo ý muốn của họ đối với Moscow”.

“Không có cơ sở cho cái gọi là Chiến tranh Lạnh theo nghĩa cũ, cụ thể là sự đối đầu của các hệ thống, ý thức hệ, cuộc đấu cho chiến thắng của những ý tưởng”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy vậy, đại diện Bộ Ngoại giao Nga thừa nhận “sự tồn tại những nỗ lực của Washington nhằm vào Moscow nhằm thay đổi đường lối chính trị của Nga”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định, Moscow không nhất thiết phải có những biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ, và rằng “đó không phải cách tiếp cận của chúng tôi”.

Trong diễn biến mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trao đổi với các thượng nghị sĩ nước này mới đây cho biết ông rất thất vọng về những dự luật liên quan đến Nga.

Theo tờ Politico, vào tháng trước, khi nói chuyện với Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Tennessee, ông Bob Corker, Tổng thống Trump đã gọi dự luật trừng phạt Nga là vi hiến và nhận định nó có thể gây tổn hại cho sự nghiệp cống hiến của ông trong vai trò tổng thống.

Đại diện của Thượng nghị sĩ Bob Corker đã xác nhận cuộc trò chuyện như vậy. Theo bà, các chính trị gia đã có “cuộc trao đổi hiệu quả”.

Hồi đầu tháng này, ông Trump đã điện đàm với thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Tillis, bang Bắc Carolina. Tại cuộc điện đàm, ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng với dự luật mới liên quan tới Nga và không muốn nó được thông qua.

Theo Theo Sputnik, RIA Novosti
MỚI - NÓNG