Không có dấu hiệu máy bay Nga bị bắn hạ ở Ai Cập

Một máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet). Ảnh: RT.
Một máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet). Ảnh: RT.
Các nguồn tin an ninh của Ai Cập ngày hôm nay cho biết cho đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy máy bay chở hơn 220 người của Nga, gặp nạn ở bán đảo Sinai của Ai Cập hôm nay, bị các phần tử khủng bố bắn hạ.

Hãng tin Reuters trích dẫn các nguồn tin cho biết như vậy sau khi một máy bay dân dụng của Nga chở hơn 220 người đã rơi xuống Ai Cập ngày 31/10, chỉ ít phút sau khi cất cánh từ Sharm el-Sheikh đi St Petersburg.

Bán đảo Sinai, hiện trường nơi máy bay Nga gặp nạn, là nơi giao tranh kéo dài 2 năm qua khi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nổi lên, giết hại hàng trăm binh lính và cảnh sát địa phương.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết chiếc máy bay Nga đã bị phá hủy hoàn toàn và toàn bộ những người trên khoang được cho là đều thiệt mạng. Phần lớn hành khách là du khách Nga, trong đó có 17 trẻ em.

Theo kênh BBC, địa điểm máy bay bị rơi cách sân bay El Arish chừng 50km. Sân bay trên là nơi cơ trưởng đã đề nghị được hạ cánh khẩn cấp. Giới chức Ai Cập cũng bác bỏ thông tin đã tìm thấy hộp đen của máy bay.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời nhân viên cứu hộ tại hiện trường khẳng định đã tìm thấy một trong những hộp đen của máy bay.

Ngay sau khi máy bay của hãng hàng không Kogalymavia (Metrojet) chở 224 người gặp nạn tại Ai Cập vào sáng nay 31/10 giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân các hành khách đi trên chuyến bay xấu số. Ông cũng yêu cầu Thủ tướng Dmitry Medvedev thiết lập một ủy ban đặc biệt để đối phó với tình hình.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Putin đã lệnh cho Bộ các tình trạng khẩn cấp điều động máy bay tới hiện trường tham gia cứu nạn, đồng thời cử Bộ trưởng giao thông Nga Maxim Sokolov tới Cairo. Ông Putin cũng tuyên bố 1/11 là ngày quốc tang tại Nga.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy 100 thi thể tại hiện trường vụ rơi máy, trong đó có thi thể toàn bộ 17 trẻ em trên chuyến bay.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...