Không mặc trang phục truyền thống để tránh bị bắt oan

Doanh nhân UAE bị cảnh sát bắt nhầm tại khách sạn Fairfield Inn and Suites ở TP Avon, bang Ohio, Mỹ, ngày 29-6-2016. Ảnh: Gulf News.
Doanh nhân UAE bị cảnh sát bắt nhầm tại khách sạn Fairfield Inn and Suites ở TP Avon, bang Ohio, Mỹ, ngày 29-6-2016. Ảnh: Gulf News.
TP - Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) vừa khuyến cáo nam giới nước này tránh mặc trang phục truyền thống, gồm áo choàng trắng, khăn đội đầu và băng đội đầu, khi đi ra nước ngoài, sau khi xảy ra vụ một doanh nhân Hồi giáo sang Mỹ bị tạm giữ vì tình nghi là thành viên IS. 

Một người đàn ông UAE bị bắt giữ ở thành phố Avon, bang Ohio, Mỹ, vào tuần trước, sau khi nữ thu ngân tại một khách sạn ở đây gọi 911 để báo cáo về một người liên quan IS. Báo Gulf News đăng ảnh một người đàn ông mặc áo choàng trắng bị cảnh sát ấn xuống đất và còng tay rồi bị đưa đi.

Cảnh sát Avon đã thả vị doanh nhân UAE sau khi nhận ra họ đã nhầm. Người này đang thuê luật sư để khởi kiện, vì không nhận được lời xin lỗi nào từ cảnh sát hay khách sạn.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG